17/08/2014 08:27 GMT+7

​Thi hành vụ án “10 năm tranh chấp một lối đi”

H.Điệp
H.Điệp

TT - Sau 10 năm bản án không được thi hành do nhiều lần hoãn, hi vọng bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt sẽ có lối đi vào nhà mình.

Sáng 14-8, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã tổ chức cưỡng chế thi hành án để bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (nhân vật trong bài viết “10 năm tranh chấp một lối đi” - Tuổi Trẻ ngày 3-1-2013) được xây dựng lối đi chung lên nhà mình ở lầu 1 tại căn nhà số 91 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1.

Nguyên căn nhà này là của cha mẹ chồng bà Nguyệt sở hữu nhưng đã bán đi lầu 2, sân thượng và tầng trệt căn nhà với thỏa thuận cùng sử dụng lối đi chung dưới tầng trệt. Điều này cũng thể hiện trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Tuy nhiên, sau đó giữa gia đình bà Nguyệt và người sở hữu tầng trệt xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp lối đi chung này.

Năm 2004 bà Nguyệt đã kiện ra tòa đòi lối đi. Sau nhiều lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm đến ngày 10-8-2011, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm (lần 2) quyết định bà Nguyệt được quyền xây dựng lối đi, sử dụng chung. Tuy nhiên, bản án không được thi hành sau nhiều lần hoãn.

Đến ngày 17-12-2012, TAND tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án bản án ngày 10-8-2011 cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Và cũng phải một năm sau khi bản án bị kháng nghị, tháng 12-2013 chánh án Tòa án nhân dân tối cao mới có quyết định rút kháng nghị đối với bản án dân sự phúc thẩm ngày 10-8-2011 và cho rằng bản án phúc thẩm là phù hợp với tình hình thực tế.

H.Điệp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên